Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 17 năm

14/11/2020 08:46

Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV nội dung chạy 10.000 m tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 và phá kỷ lục tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm.

Với thành tích 34 phút 08 giây 54, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) không chỉ giành HCV nội dung chạy 10.000 m tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 mà còn phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này.

Kỷ lục trước đó thuộc về Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) với thời gian 34 phút 48 giây 28 vào năm 2003. Người về đích thứ hai sau Nguyễn Thị Oanh là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) cũng vượt qua thành tích này.

Với thành tích 34 phút 30 giây 61, Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB. Trong khi đó, Đoàn Thu Hằng (tỉnh Quảng Ninh) nhận HCĐ khi về ba với thời gian 37 phút 20 giây 17.

Đáng chú ý, trước khi giành HCV và phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy 10.000 m, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV ở 3 nội dung 1.500 m, 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020.

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 24 nội dung cá nhân/đồng đội nam, 24 nội dung cá nhân/đồng đội nữ và 2 nội dung tiếp sức nam - nữ hỗn hợp.

Đây là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, qua đó sàng lọc, tuyển chọn các VĐV tài năng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 17 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO