Giảm 50% phí tham quan tại Sơn Đoòng kích cầu du lịch tại Quảng Bình

P.Vân (tổng hợp) 10/12/2020 10:47

HĐND tỉnh Quảng Bình vừa chấp thuận giảm phí tham quan đối tất cả các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến hết năm 2021, gồm hang Sơn Đoòng, động Phong Nha, tuyến du lịch sông Chày - hang Tối...

Du lịch hang Sơn Đoòng.

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2021, thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch; chiều ngày 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc giảm phí tham quan đối với tất cả các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến hết năm 2021.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Động Phong Nha, Tiên Sơn; Điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con; Tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối; Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật. Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021 và từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Giảm 50% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Tuyến “Động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn”; tuyến “Rào Thương - hang Én - hang Nước lạnh”; tuyến Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung; Tuyến “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”; tuyến du lịch khám phá hệ thống Hang động Tú Làn; tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”; tuyến “Khám phá thung lũng Hamada - hang Trạ Ang”; tuyến du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pigmy; tuyến “Hóa Sơn - hang Rục Mòn”. Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trên cơ sở giảm phí tham quan, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc công ty Oxalis Adventures cho biết: Trong năm 2021, chương trình Chinh phục hang Sơn Đoòng có giá chỉ 58,2 triệu đồng. Trong mùa tour mới 2021, Oxalis sẽ triển khai một số bổ sung dịch vụ như tặng thêm đêm nghỉ dưỡng tại Chày Lập Farmstay cho tour hang Va và hang Tú Làn, bổ sung dịch vụ Jungle Steambath vào tất cả các tour để du khách xông hơi khi về tới bãi cắm trại vào mỗi buổi chiều; cải tiến nhà vệ sinh thân thiện với môi trường...

Trong chương trình kích cầu du lịch Quảng Bình năm 2021, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng có các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn với mức giảm giá từ 10% - 30% giá bán các dịch vụ du lịch với cam kết “giảm giá đi đôi với nâng cao chất lượng”, đảm bảo an toàn cho du khách và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, các đơn vị triển khai các hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến tập trung vào các thị trường trọng điểm với chương trình Chào đón năm mới 2021, làm việc với Google, Facebook để đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số.

Nguồn: TTXVN.

Hang Sơn Đoòng được công bố vào năm 2010 khiến cả thế giới sửng sốt và được mệnh danh là viên ngọc vô giá của du lịch Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chung. Tạp chí The New York Times xếp Sơn Đoòng là 1 trong 8 điểm du lịch hấp dẫn nhất hành tinh, theo báo Business Insider, Sơn Đoòng là 1 trong 9 hang động kỳ diệu nhất thế giới, tạp chí khoa học danh tiếng Smithsonian xếp Sơn Đoòng đứng đầu trong “25 địa điểm khách du lịch cần đến của thế kỷ 21” và trang Huffington Post xếp hang động lớn nhất thế giới này đứng vị trí thứ 5 trong số “10 điểm đến trên thế giới du khách nên tham quan một lần trong đời”.

Hang Sơn Đoòng được đánh giá là một bức tranh “Hoành tráng, đẹp đến mức kinh ngạc” với nhiều thạch nhũ có hình thù kỳ lạ, điều đặc biệt nhất có điểm chứa cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển ở trong lòng hang. Các nhà khoa học địa chất thế giới nhận định Sơn Đoòng là hang động kỳ vĩ nhất thế giới.

Hang này có hệ thống thạch nhũ tuyệt đẹp với những hình ảnh về “vườn địa đàng” trong lòng hang, hay bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi. Và chính việc tìm thấy, khám phá và công bố hang Sơn Đoòng đã đưa vùng hang động Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành vương quốc hang động lừng lẫy thế giới.

Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2-5 triệu năm trước, khi nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi đã bị vùi lấp dọc theo một đường đứt gãy. Dòng nước làm soi mòn và nạo ra một đường hầm khổng lồ trong lòng đất dưới dãy núi. Tại những nơi đá mềm, phần trần sụp xuống tạo thành những lỗ hổng, lâu ngày thành vòm hang khổng lồ. ”Hồ bơi” khổng lồ, trong và sâu thăm thẳm trong hang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm 50% phí tham quan tại Sơn Đoòng kích cầu du lịch tại Quảng Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO