Giám đốc Công an Đồng Nai được thăng cấp hàm Thiếu tướng

Hữu Vinh - Mạnh Thìn 30/06/2021 16:23

Ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021; thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố đầu tháng 6, tướng Văn cũng là một trong 7 giám đốc công an đơn vị cấp tỉnh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố đầu tháng 6, tướng Văn cũng là một trong 7 giám đốc công an đơn vị cấp tỉnh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Vũ Hồng Văn (45 tuổi), quê Hưng Yên. Ông Văn từng kinh qua các chức vụ như: Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2020, Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tuy mới đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh trong một thời gian ngắn nhưng ông Vũ Hồng Văn cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai lập nhiều chiến công; nhiều vụ án, băng nhóm tội phạm trên địa bàn đã bị lực lượng công an triệt phá, được dư luận quan tâm. Tiêu biểu là chuyên án vụ pha chế, buôn bán xăng giả 920G.

Ngoài ra, hiện nay, ông cùng lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ nhiều vụ án khác có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như: vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Hoàng Hướng Thiện lừa hàng trăm chiếc xe ô tô đem mua bán, cầm cố mà Báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều bài viết.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã sơ kết công tác nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả, lập được nhiều chiến công tại các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác đấu tranh tội phạm, cụ thể tội phạm hình sự giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm đạt tỷ lệ trên 92%. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Công an tỉnh đã thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc Công an Đồng Nai được thăng cấp hàm Thiếu tướng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO