Giám sát, phản biện vì lợi ích của người dân

Phương Nguyên 08/08/2021 08:33

Thông qua giám sát đã giúp cho MTTQ tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức đoàn thể nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan thực hiện. 

Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã ban hành hướng dẫn để cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, Quyết định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Trong năm 2020, để cụ thể hóa các nội dung giám sát việc hỗ trợ người bán vé số dạo gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của cấp trên; đồng thời thẩm định, rà soát các đối tượng trên địa bàn để tổng hợp về Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp trên theo quy định.

Bà Từ Tố Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua giám sát và phản biện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, thực hiện việc chỉ đạo rất sát sao các chủ trương hỗ trợ người dân bán vé số lẻ, vé số dạo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đề xuất hỗ trợ. Việc rà soát danh sách cũng như thống kê danh sách những người nhận hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, trước khó khăn của người dân, cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao tận tay số tiền mà những người bán vé số lẻ được hưởng. Đến nay, việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh được thực hiện chu đáo, chưa phát hiện trường hợp ăn chặn hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, MTTQ tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng thành lập đoàn giám sát người bán vé số lẻ kiến thiết trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Qua thực hiện giám sát, các đoàn giám sát đã tiến thành giám sát tại 12 đơn vị xã, phường, thị trấn tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn giám sát đã trực tiếp trao đổi, nắm tình hình tại một số đại lý bán vé số, người có uy tín, một số người dân trên địa bàn, công an khu vực và những người bán vé số lẻ tại khóm, ấp, các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các chợ, bến đò…

Để góp phần thực hiện tốt việc này, MTTQ và chính quyền các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện rà soát, thống kê những người bán vé số lẻ trên địa bàn mình phụ trách để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. Kết quả MTTQ các cấp đã hỗ trợ, kịp thời chi hỗ trợ cho 6.200 người với số tiền là 5,6 tỷ đồng.

Không để chính sách bị trục lợi

Với đặc thù là một trong những địa phương có nhiều người bán vé số lẻ, bán vé số dạo bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, ông Mạch Gia Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết, MTTQ Thị xã đã phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tập trung rà soát để tránh trùng lắp cũng như đưa ra các đối tượng không đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Đến thời điểm này công tác cấp, phát hỗ trợ các đối tượng là người bán vé số lẻ cơ bản đáp ứng được yêu cầu một cách chặt chẽ, kịp thời và đúng thời gian. Số tiền hỗ trợ 900 ngàn đồng/người tuy không lớn nhưng đã góp phần giúp cho hàng ngàn người bán vé số lẻ vượt qua khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Covid-19 gây ra.

Theo ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, qua đi giám sát với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, chúng tôi đã lắng nghe bà con nói, nhất là những người bán vé số lẻ cũng đã rất đồng tình, phấn khởi trước những việc làm thiết thực mà Mặt trận mang lại. Mặt trận các cấp cũng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đem số tiền hỗ trợ nhanh nhất đến với bà con.

Theo bà Từ Tố Quyên, để thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trong tháng 5 và tháng 6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Để việc chi trả các chính sách đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, không để chính sách bị lợi dụng và trục lợi, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Mặt trận cũng như để bà con nhân dân biết mà tham gia giám sát.

“Trước yêu cầu đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát ngay từ khâu rà soát, thống kê, lập danh sách đến khi kết thúc đợt chi trả chính sách. MTTQ còn phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp thống nhất chương trình giám sát cũng như nội dung giám sát theo Quy định của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sau khi rà soát, thống kê danh sách những người được thụ hưởng phải niêm yết danh sách những người được thụ hưởng tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, tại xã, phường, thị trấn có đông người dân để người dân theo dõi và tham gia giám sát”, bà Quyên khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát, phản biện vì lợi ích của người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO