Cà Mau: Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid–19

Mai Thành 27/05/2020 14:40

Mới đây, ngày 26/5, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng dẫn đầu có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đầm Dơi.

Cà Mau: Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid–19

Đoàn khảo sát trực tiếp hộ dân trên địa bàn xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

Trong chuyến làm việc, Đoàn đã giám sát việc thực hiện hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tại UBND xã Thanh Tùng và thị trấn Đầm Dơi thuộc huyện Đầm Dơi.

Ngoài ra, đoàn còn đi khảo sát trực tiếp một số hộ dân được hưởng lợi từ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, bà Trương Linh Phượng chia sẻ những khó khăn về số lượng đối tượng cần khảo sát, phân loại và về thời gian báo cáo về trên theo quy định của cán bộ cơ sở. Đồng thời lưu ý địa phương khi lập danh sách phải công tâm, khách quan, bám sát vào văn bản nguồn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện.

Bà Phượng yêu cầu, quá trình thực hiện phải thận trọng việc phân loại, tránh trùng và tránh bỏ sót đối tượng; nhập dữ liệu đối tượng hưởng lợi vào phần mềm quản lý và các thủ tục khác phải đúng theo quy định để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu về đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng lợi; quan tâm nắm bắt kịp thời dư luận trong nhân dân để tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu về chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND với Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp và phát huy việc giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở để tiếp nhận nhiều nguồn ý kiến đóng góp, góp phần thực hiện tốt việc lập danh sách, chi hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, xã Thanh Tùng và thị trấn Đầm Dơi đã có nhiều giải pháp rà soát, phân loại để một đối tượng được hưởng một chế độ chính sách theo quy định do thực tế một đối tượng có thể đạt nhiều chuẩn hưởng khác nhau. Quá trình thực hiện còn khó khăn trong việc phân loại đối tượng chưa được quy định cụ thể như: bốc vác, chạy đò dọc, đánh giày, hớt tóc, sên đất mướn, đội nấu ăn, … Một số đối tượng chưa khai báo trung thực, do đó mất nhiều thời gian trong khâu tổng hợp, lập danh sách; đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương này nhưng lao động ở địa phương khác nên rất khó nắm bắt thu nhập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid–19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO