Công khai để ngăn chặn trục lợi gói hỗ trợ

Duy Hưng 04/05/2020 08:00

Dưới sự giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, từ cuối tuần qua, các địa phương trong tỉnh Thái Bình đã bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch covid-19 của Nhà nước cho người dân thuộc các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Đối tượng đầu tiên được nhận hỗ trợ là người có công với cách mạng...

Cụ thể, vào chiều ngày 1/5, tại trụ sở các xã Hợp Tiến, Đông Hợp (huyện Đông Hưng), ngành LĐTBXH và chính quyền địa phương đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho tổng cộng 242 người có công với cách mạng (nằm trong 6 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ). 242 người đã được nhận tổng cộng 1.500.000 đồng hỗ trợ 3 tháng (4,5,6, mức 500.000 đồng/tháng) theo quy định. Trong chiều ngày 2/5, tại trụ sở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ), 151 trường hợp là người có công với cách mạng cũng đã nhận được số tiền hỗ trợ trên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Đông Hưng, sở dĩ đối tượng người có công được nhận hỗ trợ trước do danh sách thường xuyên được cập nhật, quản lý phục vụ việc chi trả các chế độ. Sau khi thực hiện việc chi trả cho người có công, huyện tiến hành rà soát, tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Huyện phấn đấu trong đầu tháng 5 sẽ hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng này. Các nhóm đối tượng còn lại (người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp động lao động, nghỉ việc không lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp...) đang được huyện tiếp tục rà soát, tổng hợp, đảm bảo việc hỗ trợ theo đúng tiến độ.

Tổng hợp sơ bộ của Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh có khoảng trên 55.000 người có công và thân nhân người có công thuộc diện được hỗ trợ (kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 82 tỷ đồng); trên 103.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội (kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 155 tỷ đồng); trên 65.000 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 49 tỷ đồng). Riêng đối tượng người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp động lao động, nghỉ việc không lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… toàn tỉnh đang tập trung rà soát, thống kê.

Theo ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, để đảm bảo chính sách hỗ trợ được thực thi kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời gian qua, ngoài việc tích cực thông tin, tuyên truyền chính sách tới nhân dân trong tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp cùng Sở LĐTBXH tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện trong toàn tỉnh; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện cũng như giám sát việc thực hiện chính sách.

“Những người thuộc diện được hỗ trợ đều được các địa phương trong tỉnh công khai danh sách, tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh giám sát, đảm bảo việc hỗ trợ được đúng người, đúng đối tượng. Với phương châm, cách làm này, việc gian dối, trục lợi chính sách nếu có sẽ bị phát hiện”- ông Giang cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công khai để ngăn chặn trục lợi gói hỗ trợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO