Quảng Ngãi: Hơn 15.000 học sinh tiếp tục nghỉ học do mưa lũ

Theo Vietnamplus 11/12/2018 18:04

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành, thông tin do diễn biến của mưa lũ phức tạp nên hơn 15.000 học sinh của 41 trường trên địa bàn huyện Nghĩa Hành tiếp tục được nghỉ học cho tới khi lũ rút để đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi: Hơn 15.000 học sinh tiếp tục nghỉ học do mưa lũ

Trường tiểu học thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa hành phải cho học sinh nghỉ học vì bị ngập nước. Ảnh: TTXVN.

Đêm 10/12 và sáng 11/12, mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến các xã dọc sông Phước Giang, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) lại bị ngập sâu từ 0,5-1m.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành, thông tin do diễn biến của mưa lũ phức tạp nên hơn 15.000 học sinh của 41 trường trên địa bàn huyện Nghĩa Hành tiếp tục được nghỉ học cho tới khi lũ rút để đảm bảo an toàn.

Còn tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến hơn 300 học sinh, 80 cán bộ, công chức và 5 hộ dân với 17 nhân khẩu đang công tác, học tập, sinh sống dưới chân núi Voang Mo Ơn, thôn Nước Lô, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ rất lo lắng. Bởi lẽ, ngọn núi Voang Mo Ơn đã bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt bão lũ năm 2017 và có nguy cơ tái diễn sạt lở trong đợt lũ muộn năm nay.

Ông Đinh Ngọc Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Ba Tơ, cho hay UBND huyện đã hợp đồng với một công ty tư vấn xây dựng công trình tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm của khu vực núi Voang Mo Ơn. Qua khảo sát, đơn vị tư vấn kết luận mức độ sạt lở và nguy hiểm là rất lớn.

Quảng Ngãi: Hơn 15.000 học sinh tiếp tục nghỉ học do mưa lũ - 1

Trẻ em chơi trên đường bị ngập nước. Ảnh: TTXVN.

Để ứng phó với sạt lở, UBND huyện Ba Tơ đã ban hành Công văn số 389/UBND về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn khu trung tâm hành chính xã Ba Giang; chỉ đạo UBND xã Ba Giang tuyên truyền, vận động người dân tạm ngừng khai thác, trồng mới cây bản địa, quản lý chặt chẽ không cho đào bới, xâm lấn khu vực có nguy cơ sạt lở tại núi Voang Mo Ơn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Ba Giang cũng chủ động lên phương án di dời toàn bộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra.

"Đơn vị tư vấn đã tham mưu cho huyện, lập Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và quy hoạch bố trí khu trung tâm xã Ba Giang mới, phòng tránh thiên tai trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, với tổng kinh phí 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền trên vượt quá khả năng cân đối nên huyện đang kiến nghị cấp trên xem xét, hỗ trợ để Đề án này sớm được triển khai," ông Đinh Ngọc Vỹ cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Hơn 15.000 học sinh tiếp tục nghỉ học do mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO