Giết vợ, nhận án chung thân

Hạnh Nguyên 21/05/2020 14:11

Do mâu thuẫn gia đình, Lê Anh Chiến dùng dao giết vợ, y bị phạt tù chung thân đồng thời phải cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ mỗi người 1 triệu đồng/tháng.

Giết vợ, nhận án chung thân

Bị cáo Lê Anh Chiến tại phiên tòa.

Ngày 21/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Chiến (41 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 tối 30/10/2019, Lê Anh Chiến và vợ là Dương Thị Hương (37 tuổi) xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Chiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ mình khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Chiến lẩn trốn tại khu vực núi Truông, thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng, sau đó được thuyết phục, vận động nên ra đầu thú.

Tại phiên xử, Lê Anh Chiến khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, nguyên nhân sát hại vợ là do cuộc sống hôn nhân giữa hai vợ chồng không được hòa thuận. Trong khoảng thời gian dài, vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, đòi ly hôn nhau từ nhiều năm nhưng vì con cái nên hai bên níu kéo. Tối xảy ra vụ việc, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã nên Chiến tức giận giết chết vợ mình.

Trước đây, Chiến là tài xế lái xe khách, còn vợ ở nhà làm nông nghiệp. Vợ chồng Chiến đã có 3 người con, cháu đầu học lớp 4, cháu tiếp học lớp hai và cháu thứ 3 còn nhỏ.

Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn mà còn tước đi quyền được sống của người khác được pháp luật bảo vệ, hành vi của bị cáo hết sức tàn nhẫn nên cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lê Anh Chiến tù chung thân về tội danh trên, đồng thời phải cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ mỗi người 1 triệu đồng/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giết vợ, nhận án chung thân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO