Quan hệ tình dục sớm - Hệ luỵ khó lường

Đức Trân 12/05/2019 08:00

Quan hệ tình dục sớm đã và đang là một vấn đề gây xôn xao dư luận. Quan hệ tình dục sớm trong khi chưa trang bị đầy đủ các kiến thức về giới tính, sinh sản... tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống tương lai sau này.

Quan hệ tình dục sớm - Hệ luỵ khó lường

Gia tăng trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm

Vừa qua, tin đồn 1 nam sinh lớp 10 tại Phú Thọ khiến cho 4 nữ sinh có bầu khiến xã hội bàng hoàng. Sau khi công an Phú Thọ vào cuộc xác minh, được biết, chỉ có 1 nữ sinh trong số đó có bầu với chàng trai nói trên. Sự việc khiến không ít người phải giật mình khi biết hiện nay nhiều trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục sớm dẫu chưa được trang bị kiến thức về giới tính, sinh sản đầy đủ.

Theo nghiên cứu của TS Tâm lý học Trần Thành Nam - Đại học Quốc gia Hà Nội - đến hết lớp 12, có 39% học sinh được hỏi cho biết mình đã quan hệ tình dục, trong đó 10% nói đã từng quan hệ tình dục với 3 người trở lên. Đặc biệt, có 29,5% học sinh nam không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất, chỉ 8% học sinh nữ nói rằng mình có sử dụng ít nhất một cách phòng tránh thai, bao gồm nhiều hình thức không khoa học như: Uống nước chanh, quan hệ đứng và vệ sinh vùng kín bằng chanh sau khi quan hệ.

Thực tế này đã gây ra không ít hệ lụy, nhất là học sinh lứa tuổi chập chững bước vào đời. Nam giới dưới 20 tuổi, nữ giới dưới 18 tuổi cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện, hơn nữa, về mặt tâm lý cũng chưa phát triển ổn định, chưa có sự chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản và giới tính nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.

Đối với nữ, cơ quan sinh dục ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện. Âm hộ và âm đạo rất yếu, tổ chức bề mặt âm đạo mỏng yếu, quan hệ tình dục sớm, không có kiến thức có thể khiến màng trinh rách nghiêm trọng và tổn thương âm đạo, chức năng tự phòng ngừa của âm đạo bị giảm, dễ viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. Ngoài ra, quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Đối với nam, quan hệ tình dục sớm hoặc thủ dâm nhiều quá ở lứa tuổi mới lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh, dễ mắc chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và nguy hiểm là mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS. Các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản khuyến cáo tốt nhất không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ.

Quá nhiều hệ luỵ

Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, mang thai ở độ tuổi vị thành niên có nhiều hệ luỵ bởi người mẹ chưa phát triển đầy đủ để nuôi dưỡng thai nhi, kéo theo nhiều nguy cơ tai biến sản khoa như: Tiền sản giật, sản giật, chảy máu… cũng cao hơn. “Đối với những người mang thai tuổi 18-19 nguy cơ thai nghén cao, dễ bị các tai biến thai nghén”.

Đáng chú ý, việc quan hệ tình dục sớm khi chưa đủ hiểu biết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo, phá thai hay mất cả tương lai vì sinh con sớm.

Bác sĩ Lương Tâm Phúc - Phó khoa Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - cho biết, mỗi năm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý 15.000-20.000 ca nạo phá thai, nhiều nhất khu vực miền Bắc, trong đó có tới 15%-20% trường hợp các bé gái đang ở độ tuổi vị thành niên. Nhiều cháu mới chỉ 12-14 tuổi, năm 2012 là 2,3% trong tổng số người đến làm thủ thuật. Đến nay, con số đó đã tăng lên khoảng 5%, chỉ tính cơ sở y tế công lập. Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, làm mẹ lần đầu khi tuổi còn quá trẻ sẽ khiến các em chịu những nguy cơ tử vong và thương tật cao. Thai chết lưu và tử vong sơ sinh chiếm hơn 50% các ca sinh của các bà mẹ dưới 20 tuổi so với những bà mẹ từ 20 đến 29 tuổi.

Theo các bác sĩ, việc phá thai sẽ làm niêm mạc tử cung bị mỏng hóa, buồng trứng không phát triển, ảnh hưởng trực tiếp tới việc sinh con sau này, nhất là với những người phá thai nhiều lần. Những trường hợp lựa chọn sinh con, trẻ em gái dưới 18 tuổi phải đối mặt nguy cơ bị sảy thai, đẻ non, nhiễm độc thai, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ. Bởi, lúc này, khung chậu phát triển chưa đầy đủ nên khi sinh, các bé gái dễ phải can thiệp bằng thủ thuật hoặc phẫu thuật. Làm mẹ quá trẻ, cơ thể phát triển chưa đầy đủ dễ dẫn đến thiếu máu, thai kém phát triển, dễ bị chết lưu. Việc có con ở độ tuổi này cũng khiến các em phải bỏ học giữa chừng, ảnh hưởng đến tương lai. Làm mẹ sớm dễ bị căng thẳng, khủng hoảng tâm lý. Nếu các em không được người thân quan tâm, dễ dẫn đến trầm cảm, rối loạn tâm thần.

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung - Trung tâm Y tế Lao động (Thái Hà, Hà Nội) - cho hay, nếu phát hiện mang bầu khi đã quá muộn hoặc biết mang thai nhưng không thông báo sớm với người thân, trẻ vị thành niên thường bỏ lỡ mất 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là khoảng thời gian cần được quan tâm đặc biệt. Đến khi sinh nở, khung chậu trẻ vị thành niên chưa phát triển đầy đủ nên quá trình sinh đẻ gặp nhiều khó khăn, phần lớn phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua nguy cơ lây lan các bệnh qua đường sinh dục. Lần quan hệ tình dục đầu tiên rất dễ gây tổn thương cơ quan sinh dục. Sự tổn thương này là điều kiện để phát sinh các bệnh viêm nhiễm sinh dục, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Đặc biệt, trẻ vị thành niên rất dễ nhiễm virus HPV khi quan hệ lần đầu với người có trải tình dục với nhiều bạn tình trước đó. Đây là nguyên nhân dẫn tới nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt ở nữ giới. Viêm nhiễm đường sinh dục tác động tiêu cực đến nhiều chức năng quan trọng của cơ quan sinh dục, bao gồm cả chức năng sinh sản. Hậu quả nghiêm trọng nhất là dẫn tới tình trạng vô sinh sau này. Ngoài ra, thanh thiếu niên quan hệ sớm còn có nguy cơ mắc các bệnh xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ tương lai sau này.

Có thể thấy, việc giới trẻ hiện nay, nhất là các em trong độ tuổi vị thành niên có quan hệ tình dục sớm bên cạnh nguyên nhân sinh học là do các em dậy thì sớm thì còn có các nguyên nhân xã hội khác hằng ngày tiếp xúc như tác động từ mạng xã hội, internet... đã dần hình thành trong các em suy nghĩ quan hệ tình dục là để khám phá bản thân. Nếu không có sự quan tâm, chia sẻ và giáo dục từ gia đình và nhà trường sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường.

Trước thực tế hiện nay nhiều trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục sớm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, các chuyên gia y tế khuyến cáo: gia đình và nhà trường nên cởi mở, trang bị đầy đủ kiến thức về tình dục cho con trẻ. Đây là cách giúp các em hiểu hơn về tình dục, có những cái nhìn đúng đắn về quan hệ tình dục. Tránh tình trạng nhiều bậc phụ huynh vẫn còn e dè, ngại chia sẻ với con về vấn đề tình dục, giới tính, quan hệ tình dục an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quan hệ tình dục sớm - Hệ luỵ khó lường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO