Giữ nghề đan

Triệu Mai 24/05/2018 08:00

Người Hà Nhì sống ở xã Y Tý (Bát Xát - Lào Cai) có nghề đan mây tre truyền thống. Từ các nguyên liệu tự nhiên như mây, tre, nứa và dây rừng, qua bàn tay khéo léo của bà con đã thành những vật dụng hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày như rổ, rá, ghế, gùi, địu, mâm ăn cơm…

Giữ nghề đan

Những vật dụng này không chỉ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà còn làm hàng hóa trao đổi, bán mua ở các phiên chợ, thậm chí được giới thiệu tại các ngày hội văn hóa.

Để không bị mai một, chính quyền địa phương đã vận động người dân thực hành truyền dạy, lưu giữ những giá trị độc đáo của nghề đan lát ngay tại gia đình. Điều đó góp phần bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của tộc người Hà Nhì sống trên non cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữ nghề đan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO