Hà Nam: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Phủ Lý

Duy Hưng 31/12/2015 19:25

Như Đại Đoàn Kết đã phản ánh, rạng sáng ngày 31-12, tại chợ Phủ Lý (TP.Phủ Lý-Hà Nam) đã xảy ra hỏa hoạn lớn, gây thiệt lớn về tài sản.

Hà Nam: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Phủ Lý

Hiện trường vụ cháy.

Ngay trong sáng cùng ngày, sau khi nghe báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ra văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo đó, Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo UBND thành phố Phủ Lý phối hợp với 2 Công ty quản lý chợ tổ chức họp khẩn với toàn bộ số hộ kinh doanh bị thiệt hại để xác định, kê khai thiệt hại và thông báo cơ chế hỗ trợ, các biện pháo xử lý trước mắt, phương án bố trí vị trí kinh doanh mới tạm thời nhằm ổn định tình hình. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ để chia sẻ khó khăn với các hộ bị thiệt hại gồm: chính sách miễn giảm thuế; giản, hoãn các khoản nợ vay ngân hàng, miễn giảm học phí năm học 2015 - 2016 đối với con em các hộ bị thiệt hại nặng. Đồng thời đưa ra chính sách: trích ngân sách của tỉnh hỗ trợ 7.000.000 đồng/quầy hàng; ngân sách thành phố Phủ Lý hỗ trợ 3.000.000 đồng/quầy hàng; Mặt trận Tổ quốc trích Quỹ Nhân đạo của tỉnh hỗ trợ 2.000.000 đồng/quầy hàng.

Tỉnh ủy Hà Nam cũng yêu cầu 2 Công ty quản lý chợ có trách nhiệm hỗ trợ thiệt hại cho các hộ thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị; khảo sát, tính toán phương án bố trí vị trí kinh doanh tạm thời cho các hộ trong thời gian nhanh nhất. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Công ty bảo hiểm xác định giá trị thiệt hại để có chính sách bảo hiểm cho các hộ.

Hà Nam: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Phủ Lý - 1

Hà Nam: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Phủ Lý - 2

Công văn Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc chỉ đạo xử lý khắc phục thiệt hại do cháy chợ Phủ Lý.

Trước đó, như phản ánh của Đại Đoàn kết, hỏa hoạn bắt đầu bùng phát tại chợ Phủ Lý-chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Hà Nam-nơi có khoảng 300 ki-ốt hàng hóa-vào khoảng 2 giờ sáng ngày cuối cùng năm 2015…

Ban đầu, ngọn lửa phát ra từ một cửa hàng vàng mã sau đó lan dần ra các ki-ốt bán quần áo…

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Nam cùng với các phương tiện chữa cháy chuyên dụng sau đó đã có mặt triển khai các phương án dập lửa…

Tuy nhiên, với lực lượng mỏng, cuối năm, các ki-ốt trong chợ đều chất đầy hàng hóa và đều là vật dễ bắt cháy nên đám cháy chưa được khống chế, tiếp tục lan rộng. Tại các ki-ốt bán quần áo nằm ở mặt đường Lê Lợi lửa bốc lên ngùn ngụt.

Chỉ nửa tiếng sau khi xuất hiện đám cháy, lửa cũng đã bùng phát tại hiệu sách Hương Khang nằm ngay cạnh Trường Mầm non Lương Khánh Thiện. Tập trung lực lượng tại đây nhưng cảnh sát chữa cháy địa phương cũng không thể dập được điểm cháy này do sách vở là vật quá dễ, quá nhanh bị lửa thiêu rụi…

Xót của, trong cơn hoảng loạn, nhiều tiểu thương bất chấp nguy hiểm lao vào các ki-ốt “cứu” hàng. Hiếu kỳ, rất đông người dân cũng tràn ra đường để “xem cháy”…

Cảnh sát chữa cháy địa phương, do vậy vừa phải vất vả dập lửa vừa phải phân công lực lượng giải tỏa đám đông…

Tình huống này buộc nhà chức trách địa phương phải chi viện thêm lực lượng chữa cháy. Khoảng 3 giờ thì lực lượng chi viện có mặt; xuất hiện cả lực lượng chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng đến từ tỉnh lân cận Hưng Yên. Tuy nhiên, đến khoảng 3g30 sáng, có khoảng 10 ki-ốt đã bị thiêu rụi, theo ước tính.

Đến khoảng 4h, sau nhiều nỗ lực dập lửa, các lực lượng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Khu vực nhà 3 tầng trong chợ-nơi có nhiều ki-ốt bán quần áo, giày dép nhờ vậy may mắn thoát cảnh bị thần hỏa thiêu rụi. Khi vụ cháy xảy ra, hầu hết các tiểu thương ở khu nhà này đã tổ chức sơ tán được hàng hóa…

Đến trưa 31-12, thiệt hại của vụ hỏa hoạn vẫn đang được nhà chức trách địa phương kiểm đếm nhưng ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nam: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Phủ Lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO