Hà Nam khẩn trương khoanh vùng, dập dịch

PV 28/09/2021 06:57

Sáng 27/9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đã đi thăm, tặng thiết bị bảo hộ y tế cho lực lượng phòng, chống dịch xã Thanh Tân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Thanh Liêm cũng như xã Thanh Tân huy động lực lượng truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, khẩn trương đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung và hướng dẫn F2 cách ly tại nhà đúng quy định.

Trước đó, ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1703 về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg đối với xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm. Phạm vi áp dụng: Một phần địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm. Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 27/9/2021.

Đến sáng 27/9, xã Thanh Tân có 3 trường hợp F0, trong đó có 2 cô giáo và 1 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Châu Sơn. Trong sáng ngày 27/9 đã xác định được trên 200 trường hợp F1 trong đó có 169 học sinh Trường Tiểu học Thanh Tân. Xã đã quyết định lấy trường mầm non của xã làm địa điểm cách ly tập trung các F1. Xã cũng đã thành lập 10 chốt chặn trên địa bàn. Xã Thanh Tân hiện có 7.200 nhân khẩu.

Trước đó, trong đêm 24/9 và ngày 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm nhằm sàng lọc sớm nhất những trường hợp dương tính. Bằng phương pháp xét nghiệm Real-Time PCR, đã tiếp tục phát hiện nhiều chùm ca bệnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 18 giờ chiều ngày 25/9, có thêm 51 trường hợp (riêng thành phố Phủ Lý ghi nhận thêm 45 trường hợp). Như vậy, tại thời điểm này, Hà Nam là địa phương có số người nhiễm mới nhiều ở các tỉnh phía Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nam khẩn trương khoanh vùng, dập dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO