Hà Nam: Khởi tố vụ 'về từ vùng dịch trốn khai báo y tế'

Duy Hưng 22/09/2021 21:59

Trở về từ vùng dịch Covid-19 đang hoành hành, người phụ nữ quê Hà Nam không đi khai báo y tế, “lẳng lặng” đi thuê nhà ở trọ…

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", quy định tại khoản 2, điều 295 Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh.

Công an Hà Nam trích xuất camera ghi lại việc L. từ TP HCM về, không khai báo y tế mà đi thuê nhà trọ tại thị xã Duy Tiên.

Trước đó, vào ngày 23/8, một phụ nữ tên N.T.L., 35 tuổi, quê xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) đi từ TP Hồ Chí Minh (vùng dịch, đang phải áp dụng giãn cách xã hội) về Hà Nam.

Thay bằng phải đi khai báo y tế theo quy định, L. “lẳng lặng” đi tìm nhà trọ để thuê trên địa bàn Thị xã Duy Tiên. Khi chủ nhà trọ “đòi” giấy xét nghiệm Covid-19, chị này mới đến một phòng khám trên địa bàn thị xã làm xét nghiệm. Tại đây L. giấu việc mình về từ TP Hồ Chí Minh, khai đến từ Nam Định.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nam tìm được hình ảnh L. đi thuê nhà trọ thay vì phải đi khai báo y tế, do camera ghi lại.

Ngày 24/8 L. được cơ quan y tế ở Hà Nam xác định dương tính trước khi tiếp xúc gần 75 người (F1).

Nhà chức trách Hà Nam thống kê tổng chi phí phải chi ra sau đó để thực hiện các công việc phòng, chống dịch liên quan đến hành vi gian dối của L. lên tới hơn 600 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nam: Khởi tố vụ 'về từ vùng dịch trốn khai báo y tế'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO