Hà Nội có mưa rào và dông, gió giật mạnh

H.L. 01/08/2021 06:27

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2 -3 m, biển động.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm qua, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được trong 6h qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 31/7 đến 1h ngày 1/8) phổ biến 40-70 mm, có nơi cao hơn như: Chợ Rã (Bắc Kạn) 103 mm, Thái Nguyên 78 mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 76 mm, Lạng Sơn 72 mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ lên đến 5000 m hoạt động mạnh nên từ hôm nay đến ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120 mm/đợt, có nơi trên 180 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ hôm đến ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 22h ngày 31/7 - 2h ngày 1/8) tại một số nơi như sau: Tân Long 70,4 mm, Lao Bảo 64,4 mm…

Trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 40 mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Hướng Hóa

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Đakrông, Cam Lộ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng khu vực vùng núi 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng, phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội có mưa rào và dông, gió giật mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO