Hà Nội có mưa và dông, cục bộ có mưa rất to

P.Vân 09/09/2022 08:09

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/9, khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Đặc biệt, khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo, đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10/9, sau mưa giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội có mưa và dông, cục bộ có mưa rất to

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO