Hà Nội công bố danh sách xét tặng danh hiệu nghệ nhân

H.Minh 27/10/2017 09:10

Sở VHTT Hà Nội vừa tổng hợp được 140 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018.

Trong đó có 19 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 121 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gồm các loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, hò cửa đình, múa hát bài bông, hát dô, diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường, tuồng, chèo, múa hát Ải Lao, kéo co ngồi, trống quân, múa rối, chèo tàu, hát sa mạc, múa bồng, múa rồng…), tri thức dân gian (ẩm thực, tò he…), tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018 là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội công bố danh sách xét tặng danh hiệu nghệ nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO