Hà Nội: Đảm bảo an toàn cho ngày hội của toàn dân

Tiến Đạt 18/05/2021 16:58

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trao đổi các nội dung công việc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ động phối hợp hướng dẫn hệ thống Mặt trận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và truyền thanh trực tiếp trên hệ thống thông tin đại chúng, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, giúp đông đảo cử tri tiếp cận với tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Đến nay, 30/30 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố vận động bầu cử với hơn 27.350 cử tri tham dự và gần 365 ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp với phát huy vai trò nòng cốt trong các tổ phòng chống Covid tại cộng đồng, phối hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm soát chặt tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt việc tự giác khai báo yếu tố dịch tễ, chấp hành cách ly phòng chống dịch theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch đã được MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, huy động được các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng tham gia phòng chống dịch. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động nhân dân tham gia bầu cử bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, tham gia bầu cử đảm bảo đúng, đủ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, không lơ là, chủ quan chuẩn bị kỹ các phương án bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong từng hoạt động, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 Thành phố Hà Nội từ Tập đoàn Bảo Việt số tiền 1 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Đảm bảo an toàn cho ngày hội của toàn dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO