Hà Nội FC: Quyết tâm trở lại ngôi đầu

Hoàng Nam 08/01/2021 07:23

Câu lạc bộ Hà Nội vừa tổ chức Lễ xuất quân mùa giải mới 2021 vào sáng 7/1. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo đội bóng này khẳng định tham vọng “thâu tóm” tất cả danh hiệu ở mùa giải sắp khởi tranh.

Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với quyết tâm cao nhất.

Những mục tiêu mà Hà Nội FC theo đuổi tham vọng sẽ là chinh phục cả 3 danh hiệu quốc nội Siêu Cúp Quốc gia, Cúp Quốc gia, V-League và bay cao tại đấu trường AFC Cup ở mùa giải 2021.

Tại buổi lễ, lãnh đạo CLB Hà Nội đã chia sẻ: “Ở mùa giải nào cũng vậy, chúng tôi khát khao giành tất cả danh hiệu. Đội bóng sẽ cố gắng tiến sâu ở AFC Cup, hướng tới kỷ lục đội đầu tiên đạt 3 chiếc cúp Quốc gia liên tiếp mà chưa đội bóng nào có được trong lịch sử. Cùng đó, đội vẫn luôn quyết tâm giành chức vô địch V-League”.

Sau mùa giải 2020 gặp nhiều khó khăn về nhân sự và chỉ có được vị trí Á quân ở V-League, CLB Hà Nội đặt mục tiêu lấy lại vị thế số một của mình ở giải đấu năm nay. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC cho biết thất bại ở V-League mùa giải trước là bài học để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hướng tới mục tiêu cao nhất.

“Trong bóng đá, chúng ta không thể nói trước kết quả. Năm vừa qua, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, có lúc chỉ còn 15 cầu thủ tập luyện và phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên thi đấu. Thể thức thi đấu cũng thay đổi vì đại dịch Covid-19. Mùa giải vừa qua cho chúng tôi có bài học, kinh nghiệm. Toàn đội đang tự tin chuẩn bị mùa giải 2021 tốt hơn trước”- ông Quang nói.

Ở sân chơi V-League, Hà Nội FC đã có 5 chức vô địch, bằng số lần vô địch quốc gia với CLB Thể Công và nếu có lần thứ 6 ở mùa này, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ dẫn đầu về thành tích ở giải đấu lớn nhất Việt Nam. Ở Cúp Quốc gia, CLB Hà Nội cùng lập cú đúp vô địch (2019, 2020) giống như CLB Hải Quan (1997, 1998) và CLB Bình Định (2003, 2004) từng làm được.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng được giao nhiệm vụ hướng đến kỷ lục lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia. Và nếu hoàn thành mục tiêu đoạt cúp mùa này, họ sẽ là đội bóng Việt Nam đầu tiên sở hữu 3 chiếc Cúp Quốc gia liên tiếp.

Còn tại AFC Cup, ở mùa giải 2019, CLB Hà Nội từng vào tới trận chung kết liên khu vực tại AFC Cup nhưng thất bại trước April 25. Sau đó, họ dính án phạt cấm thi đấu tại cúp châu Á do thiếu đội U15. Song, năm 2020 là khoảng thời gian hệ thống giải đấu của AFC “đóng băng” vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, sau khi thành lập lại đội U15, CLB Hà Nội đã trở lại đấu trường này nhờ việc giành ngôi á quân V-League 2020.

Đội bóng Thủ đô đang nuôi tham vọng chinh phục cột mốc mới và nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến xa nhất mà một đội bóng Việt Nam chạm tới ở giải đấu cao thứ 2 châu Á cấp CLB.

Tại Lễ xuất quân trước mùa giải mới, Hà Nội FC công bố hàng loạt nhà tài trợ mới cùng nhiều bản hợp đồng cầu thủ chất lượng. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ngoài việc giữ chân dàn tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Quyết, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy... và để hiện thực hóa những tham vọng trong năm 2021, CLB Hà Nội đã thực hiện nhiều thương vụ bom tấn ở thị trường chuyển nhượng. Họ chia tay Rimario Gordon, Pape Omar Faye và đưa về Geovane Magno cùng Bruno Cantanhede. Nguyễn Quốc Long, đội trưởng của CLB Sài Gòn ở mùa giải trước, cũng gia nhập hàng ngũ đội bóng thủ đô.

Kể từ khi nắm quyền ở Hà Nội FC năm 2016, HLV Chu Đình Nghiêm đã giúp đội nhà giành 3 chức vô địch V-League, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia, 2 Siêu cúp Quốc gia và một lần vào bán kết AFC Cup. Không HLV nào ở Việt Nam có thành tích tốt hơn ở khoảng thời gian này. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết mặc dù đã giành nhiều thành tích nhưng văn hóa của đội bóng Thủ đô là tiến về phía trước, không thỏa mãn với những điều mình đã đạt được.

“Hà Nội FC giàu thành tích nhưng chúng tôi luôn cố gắng không ngừng nghỉ, không cảm thấy ‘no nê’. Đội bóng luôn có tôn chỉ phải giành thành tích cao nhất. Chúng tôi đoàn kết, mạnh mẽ hơn để hướng tới mùa giải 2021”- HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.

Ngày 9/1, CLB Hà Nội sẽ đấu đương kim vô địch V-League - Viettel tại trận tranh Siêu cúp. Nếu giành chức vô địch, đây sẽ là đòn bẩy để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tự tin trước mùa giải mới. Sau đó 6 ngày, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đá trận khai màn V-League 2021 khi làm khách trên sân CLB Nam Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội FC: Quyết tâm trở lại ngôi đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO