Hà Nội: Hàng quán đóng cửa, phố phường vẫn tấp nập

PV 19/07/2021 10:16

Hôm nay, 19/7, Hà Nội chính thức thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Mặc dù công điện số 15 yêu cầu người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết...Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, sáng nay, lượng phương tiện giao thông vẫn rất đông đúc, tấp nập.
Rất đông người dân Thủ đô vẫn di chuyển trên các tuyến đường.
Tại một vài tuyến đường vẫn xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ.
Ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy.
Cũng theo chỉ thị của UBND TP Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không cần thiết đều đã tạm thời đóng cửa.
Hàng loạt các nhà hàng, quán ăn trên phố Tô Hiệu đều đã đóng cửa theo chỉ thị của thành phố.
Cả con phố ẩm thực vốn rất nhộn nhịp bỗng chốc trở nên vắng vẻ...
Nhiều con phố cũng trở nên yên ắng lạ thường.
Chỉ còn các quán ăn bán mang về...
Và đội ngũ xe ôm công nghệ hoạt động.
Cũng theo chỉ thị, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn.
Các kiot trong chợ Nhà Xanh cũng đã đều đóng cửa.
Một chợ cóc vẫn hoạt động trên phố Trần Thái Tông, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.
Chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cũng vắng vẻ hơn mọi ngày.
Lực lượng chức năng cũng có mặt từ sớm làm nhiệm vụ nhắc nhở tại chợ Nghĩa Tân.

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-CTUBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Trong đó, Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 19/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hàng quán đóng cửa, phố phường vẫn tấp nập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO