Hà Nội: Hết cảnh 'không lễ hội nhưng vẫn đón khách'

Phạm Sỹ 19/02/2021 09:29

Nhằm ngăn chặn lây lan của Covid-19, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm thời đóng cửa các di tích. Hết kiểu không tổ chức lễ hội nhưng vẫn mở cửa đón khách.

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn vào những ngày đầu năm Tân Sửu, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các địa điểm di tích tạm thời đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, ngày thứ Ba (18/2) thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa các di tích. Trên địa bàn thành phố, nhiều địa điểm di tích và cơ sở tín ngưỡng lớn, nhỏ đã đóng cửa treo biển tạm ngừng đón khách tham quan để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Văn miếu Quốc Tử Giám đóng cửa.
Bãi gửi xe của Văn Miếu Quốc Tử Giám không đón khách.
Hồ Văn không còn cảnh người xin chữ đầu năm.
Chùa Phúc Khách vắng lặng khác hẳn sự đông đúc ngày mùng Một Tết.
Đền Quán Thánh cửa đóng then cài.
Chùa Trấn Quốc không đón khách.
Cảnh chùa Trấn Quốc vắng lặng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hết cảnh 'không lễ hội nhưng vẫn đón khách'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO