Hà Nội: Lợi dụng giãn cách xã hội, trộm cắp tài sản của công nhân

PV 20/08/2021 10:34

Công an huyện Quốc Oai vừa bắt giữ một đối tượng, lợi dụng tình hình dịch bệnh đã ăn cắp nhiều tài sản có giá trị.

Theo Công an huyện Quốc Oai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng N.D.Đ. (34 tuổi), ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy, lợi dụng sơ hở của các công ty trong khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Đ. đã đột nhập vào khu nghỉ ngơi của công nhân sản xuất 3 tại chỗ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng cùng số tài sản đã lấy trộm.

Tại cơ quan Công an, Đ. khai nhận khoảng 2h sáng 5/8, Đ. đã đột nhập vào một công ty trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai lấy trộm 8 chiếc điện thoại.

Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Quốc Oai làm rõ: Đ. cũng là công nhân đang làm việc tại một công ty thuộc khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021, Đ. đã thực hiện 5 vụ trộm cắp khác trong khu công nghiệp.

Cơ quan Công an đã thu giữ 22 chiếc điện thoại, 2 laptop, 1 máy tính, 1 máy in.

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Lợi dụng giãn cách xã hội, trộm cắp tài sản của công nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO