Hà Nội nắng đẹp, ngoài khơi có mưa dông, gió mạnh

P.Vân 07/04/2022 07:38

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở khu vực Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (7/4), áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên từ nay (7/4) đến ngày 9/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ; phía Nam 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ; phía Nam 28 - 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội nắng đẹp, ngoài khơi có mưa dông, gió mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO