Hà Nội nắng nóng 37 độ C, chỉ số tia UV có nguy cơ gây hại rất cao

Mai Phương 11/08/2020 11:18

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai (12/8), khu vực Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Cùng với đó, chỉ số tia UV có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Trung tâm cho biết, ngày 10/8, ở khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung tâm dự báo, hôm nay (11/8), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Tại khu vực Hà Nội, hôm nay và ngày mai (12/8), có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Trung tâm cảnh bá, đợt nắng nóng ở các tỉnh Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai (12/8). Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/8.

Cùng với đó, trong ngày 11/8, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội nắng nóng 37 độ C, chỉ số tia UV có nguy cơ gây hại rất cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO