Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào

P.Vân 28/08/2022 08:11

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ 23h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, ở khu vực các tỉnh Hà Giang, Lai Châu đã xuất hiện một số điểm mưa rất to như: Nậm Ty 88,8 mm, Thông Nguyên 79,9 mm, Thượng Sơn 46,8 mm (Hà Giang), Thủy điện Huội Quảng 54,8 mm (Lai Châu) … Trong ngày hôm nay, các tỉnh Hà Giang, Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích từ 40 -80 mm.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện: Hà Giang: Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Xín Mần. Lai Châu: Tân Uyên, Than Uyên. Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi: Hà Giang: Quang Bình, Bắc Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình ThuậnCó mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO