Hà Nội: Người dân chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19

Lan Anh 02/12/2020 15:00

Ở nhiểu địa điểm công cộng trong TP Hà Nội, người dân vẫn có sự chủ quan, lơ là, không thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định kể cả mức phạt đối với vi phạm này khá cao, từ 1 triệu đồng – 3 triệu đồng/ trường hợp.

Sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đến ngày 30/11, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng. Ngay sau khi có thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức truy vết, khoanh vùng F1, F2, phong toả khu vực sinh sống của người bị nhiễm Covid-19.

Đồng thời, các cơ quan chức năng yêu cầu người dân cả nước tiếp tục nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19 để hạn chế nguy cơ lây lan bênh dịch trong cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, ở nhiểu địa điểm công cộng trong TP. Hà Nội, người dân vẫn có sự chủ quan, lơ là, không thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định kể cả mức phạt đối với vi phạm này khá cao, từ 1 triệu đồng - 3 triệu đồng/ trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Người dân chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO