Hà Nội: Nhất chi mai xuống phố hút khách dịp cận Tết

Lê Khánh 16/01/2023 14:42

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) bày bán nhiều cây nhất chi mai có giá hàng chục triệu vẫn hút khách mua.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, trên trục đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lại bày bán đủ loại hoa, cây cảnh để phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô. Năm nay, những cây nhất chi mai phủ rong rêu được đưa từ Sapa, Lào cai về Hà Nội có giá hàng chục triệu đồng vẫn thu hút nhiều người đến tìm mua.
Anh Nguyễn Đình Trung, chủ vườn nhất chi mai được bày bán trên đường Lạc Long Quân cho biết, năm nay anh mang về 30 cây nhưng không đủ bán vì đa phần khách đều đặt từ sớm. Nhiều người đến muộn hiện cũng đang tiếp tục đặt hàng để chơi sau Tết.
Những cây nhất chi mai đều được tạo các dáng thế khác nhau thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo anh Trung, nhất chi mai đang được bày bán có giá dao động từ 5 triệu đồng/cây gồm cả chậu (loại nhỏ). Với những cây to có dáng đẹp, mức giá có thể lên đến vài chục triệu đồng.
Những vùng có khí hậu lạnh như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai thuộc vùng Tây Bắc... là nơi nhất chi mai mọc nhiều.
Nhất chi mai không thể cho ra quả vì vậy không có hạt để trồng cây giống mới nên giá đắt hơn những loại cây khác.
Khi hoa nở, ban đầu hoa trắng muốt, rồi ngả dần sang màu đỏ hồng rực rỡ.
Màu trắng của nhất chi mai tượng trương cho sự may mắn, bình an, tài lộc.
Nhất chi mai là loài cây quý được xếp vào nhóm tứ quý, đại diện cho bốn mùa "tùng-trúc-cúc-mai”.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Nhất chi mai xuống phố hút khách dịp cận Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO