Hà Nội nới lỏng: Nhiều cửa hàng trên 'đất vàng' phố cổ vẫn đóng cửa, sang nhượng

Minh Thư 06/10/2021 13:30

Mặc dù Hà Nội đã thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách, các ngành nghề kinh doanh cũng được cho phép hoạt động trở lại, tuy nhiên nhiều cửa hàng nằm trên 'đất vàng' của thủ đô vẫn đóng cửa im lìm...

Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, nhiều cửa hàng kinh doanh nằm trên những khu đất đắt đỏ bậc nhất thủ đô vẫn đóng cửa dù đã nhiều ngày Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách.
Những cửa hàng trên phố Hàng Gai có "mặt tiền" rất đẹp, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã phải đóng cửa nhiều tháng nay.
Bất đắc dĩ trở thành nơi bán hàng rong...
Hàng loạt cửa hàng quần áo trên đường Lương Văn Can cũng rơi vào trạng thái tương tự.
Những cửa hàng nằm ngay tại ngã ba Lê Thái Tổ - Lương Văn Can trước đây tấp nập những hàng quán cà phê...
Những tấm biến cho thuê, sang nhượng cửa hàng xuất hiện nhan nhản trên các tuyến đường phố cổ Hàng Đào, Hàng Ngang...
Người dân tại đây cho biết, dù đã thực hiện các biện pháp nới lỏng, tuy nhiên vì lo ngại dịch bệnh còn tiếp diễn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên các chủ kinh doanh vẫn khá e dè khi đầu tư mở cửa trở lại.
Một phần cũng vì giá thuê cửa hàng tại đây khá đắt đỏ...
Xuất hiện khắp nơi những thông báo cho thuê cửa hàng.
Các cửa hàng thời trang trên phố Đinh Liệt vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trở lại.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội nới lỏng: Nhiều cửa hàng trên 'đất vàng' phố cổ vẫn đóng cửa, sang nhượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO