Hà Nội phát triển theo hướng thành phố ‘xanh - thông minh - hiện đại’

H.Vũ 23/12/2021 09:51

Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, vấn đề cần được đặc biệt quan tâm là làm sao cho các nhân tố XHCN ngày càng được nhân lên, được thấm sâu, lan tỏa trong mọi mặt của đời sống, của quan hệ xã hội để Hà Nội thực sự là Thủ đô tiêu biểu cho những giá trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, đáp ứng được niềm tin, khát vọng chân chính của nhân dân.

Để thực hiện được điều đó, theo ông Phú, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Đồng thời, thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, chăm lo cải thiện, bảo vệ môi trường xã hội, văn hóa, sinh thái, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc.

Cùng chung quan điểm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, về cơ bản Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ xét về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, con người...

Theo ông Thắng, việc nâng cao chất lượng cuộc sống trở thành mục tiêu quan trọng trong quản trị và điều hành của chính quyền thành phố. Vì vậy cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong đó, người dân thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển.

Đổi mới công tác cán bộ

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu quan điểm về việc, làm thế nào để có một đội ngũ cán bộ tốt về mọi mặt. “Có thể bắt đầu từ đổi mới việc đánh giá đội ngũ cán bộ hiện nay sao cho đúng thực trạng. Đánh giá sao cho sát, đúng thực chất từng cán bộ trong hệ thống của mình. Từ đó thành phố có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách thông qua học tập, nghiên cứu, môi trường công tác…”- ông Dương nói.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cũng cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ Thủ đô xác định tập trung tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng một thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có khát vọng vươn lên, khát khao xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới Đảng bộ Hà Nội cần tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là sau 35 đổi mới Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh-thông minh-hiện đại”. Phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội phát triển theo hướng thành phố ‘xanh - thông minh - hiện đại’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO