Hà Nội: Rực rỡ sắc màu tại Ngày hội Đại đoàn kết

Tiến Đạt 13/11/2022 21:35

Tối 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và chung vui cùng bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa các dân tộc tại ngày hội. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân tại ngày hội. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 92 năm của MTTQ Việt Nam, MTTQ phường Quán Thánh đã và đang không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở.

Cùng với đó, MTTQ phường Quán Thánh luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng địa bàn dân cư văn minh, văn hóa.

Trong năm 2022, bà con nhân dân phường quán Thánh đã cùng nhau đoàn kết nêu cao tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội; cùng nhau giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông; đoàn kết xây dựng “Ngõ phố An toàn – Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp”; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Qua đó, đã có 93% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 8/8 tổ dân phố văn hóa; trên địa bàn phường không còn hộ nghèo,... góp phần tạo ra những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Quán Thánh. Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà tặng các gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.

Trò chuyện cùng bà con nhân dân tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đã thành nền nếp hằng năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), hầu hết khu dân cư cả nước đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đề ra nhiệm vụ năm tới, đồng thời biểu dương những điển hình tiên tiến, tiêu biểu tại cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận về những thành quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và toàn thể nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Quang Vinh.

Chia sẻ với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước ta gặp không ít những khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng Đảng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và cán bộ nhân dân phường Quán Thánh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân tại ngày hội. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng với đó cần tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; khuyến học, khuyến tài. Đồng thời động viên nhân dân không chủ quan, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau, quan tâm hơn nữa đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, phường Quán Thánh sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội.

Các tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Quán Thánh. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Rực rỡ sắc màu tại Ngày hội Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO