Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng

P.Vân 01/04/2021 07:17

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng phía Bắc 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO