Hà Nội: Thêm 1 người phụ nữ dương tính qua xét nghiệm khi bị sốt

Lan Anh 08/08/2021 18:37

Chiều ngày 8/8, Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính gồm 7 ca tại cộng đồng, 6 ca tại khu cách ly. Theo đó, nâng tổng số ca trong ngày lên 56 ca.

Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện: Ba Đình (3), Đông Anh (3), Hoài Đức (2), Mê Linh (1), Bắc Từ Liêm (1), Thanh Trì (1), Cầu Giấy (1), Hoàng Mai (1)

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: Chùm ho, sốt thứ phát (11), chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1), chùm Tân Mai, Hoàng Mai (1).

Thông tin cụ thể 13 ca dương tính mới như sau:

Chùm ho, sốt thứ phát (11)

AnhĐ.T.S., 21 tuổi, ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm. Anh S. là nhân viên giao hàng tại công ty Viettel Post, được cách ly tại cơ quan từ 5/8 do trong công ty có ca dương tính. Ngày 7/8 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

Chị V.T.T.H., 40 tuổi, ở Đức Thượng, Hoài Đức. Chị H. là F1 của bệnh nhân L.H.G.. Ngày 22/7, đã được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Anh T.Đ.H., 42 tuổi, ở Vân Nội, Đông Anh. Anh H. là lái xe của công ty NICOVI tại tổ 6 Thị trấn Đông Anh, thường xuyên phải xét nghiệm định kỳ để làm giấy thông hành (lần xét nghiệm gần nhất là ngày 2/8 cho kết quả âm tính). Ngày 7/8, anh H. đi xét nghiệm dịch vụ tại Medlated, kết quả dương tính.

Bà T.T.T., 50 tuổi, ở Cống Vị, Ba Đình. Bà T. là F1 của bệnh nhân N.T.T.. Ngày 7/8 bà T. chủ động đi xét nghiệm tại BV Medlated, kết quả dương tính.

Chị Đ.T.H.H., 41 tuổi, ở Cống Vị, Ba Đình. Chị H. là F1 của bệnh nhân T.T.T.. Ngày 7/8, chị đi xét nghiệm chủ động tại BV Medlated, kết quả dương tính.

Anh Q.V.H., 49 tuổi, ở TT Đông Anh, Đông Anh. Anh H. thuộc chùm công ty CASA. Ngày 4/8, đã được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/8, xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Anh L.V.T., 26 tuổi, ở TT Đông Anh, Đông Anh. Anh T. thuộc chùm công ty CASA. Ngày 4/8, đã được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/8, xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Chị T.T.N., 26 tuổi, ở Trung Hòa, Cầu Giấy. Chị N. là F1 của bệnh nhân P.V.L. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Anh Đ.D.T., 30 tuổi, ở Tiền Phong, Mê Linh. Anh T. là F1 của bệnh nhân Đ.T.B.. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chị M.T.H., 25 tuổi, ở Mai Động, Hoàng Mai. Chị H. là F1 của bệnh nhân N.X.V.. Ngày 25/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Anh N.V.H., 45 tuổi, ở Liên Ninh, Thanh Trì. Anh H. là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.T. Ngày 04/8, được lấy mẫu xét nhiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1)

L.T.L., 59 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình. Ngày 7/8, bà L. có triệu chứng sốt. Sáng 8/8, bà đi xét nghiệm dịch vụ tại BV Hồng Ngọc, kết quả dương tính.

Chùm Tân Mai, Hoàng Mai (1)

Chị N.T.T.T., 19 tuổi, ở An Thượng, Hoài Đức. Chị T. là F1 của bệnh nhân C.T.H.Y.. Ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm lầ 2, kết quả âm tính. Ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.783 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.074 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 709 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Thêm 1 người phụ nữ dương tính qua xét nghiệm khi bị sốt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO