Hà Nội: Thiết lập những ‘vùng xanh’ đầu tiên an toàn với dịch Covid-19

Lan Anh - Phạm Sỹ 03/08/2021 11:26

Phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã thiết lập những “vùng xanh” đầu tiên – là nơi chưa có người mắc Covid-19 để bảo vệ an toàn cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết Online, có rất nhiều điểm tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã được thiết lập “vùng xanh”. Tại mỗi điểm, đều có những chốt kiểm soát người ra, người vào, đảm bảo theo dõi được lượng dân cư trên địa bàn.

Ông Đinh Ngọc Chí – Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố số 10, phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết, việc thiết lập “vùng xanh” là do Chủ tịch phường Mai Động, quận Hoàng Mai trực tiếp chỉ đạo. Mỗi chốt kiểm soát sẽ có lực lượng bảo vệ tổ dân phố, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên tham gia làm nhiệm vụ, trực theo ca.

Vấn đề đầu tiên là đảm bảo được an toàn dân cư trong khu vực và tránh các đối tượng lạ, người vùng khác đến khu vực, điển hình là các shipper sẽ không được vào khu vực bên trong, người nhận có thể nhận đồ tại các chốt kiểm soát. Đối với người dân trong khu vực, khi ra ngoài cần xuất trình giấy tờ thông hành đã được cấp, bà con đi chợ thì xuất trình phiếu đi chợ.

Rất nhiều "vùng xanh" được thiết lập trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
Mỗi "vùng xanh" đều có chốt kiểm soát là các bác trong tổ dân phố, chị hội phụ nữ và một số đoàn viên thanh niên.
Người từ nơi khác đến sẽ không được di chuyển vào khu vực "vùng xanh", nếu giao hàng thực hiện ngay tại chốt kiểm soát.
Có một số nơi hỗ trợ thực phẩm cho bà con, phân bố tại các chốt kiểm soát "vùng xanh".
Có những trường hợp ra ngoài không có giấy tờ hợp lệ, người dân phải quay trở về nhà.
Tại khu vực chợ Mai Động, người dân đều được đo thân nhiệt, kiểm tra phiếu đi chợ trước khi vào chợ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Thiết lập những ‘vùng xanh’ đầu tiên an toàn với dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO