Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ

T. Linh 25/12/2022 08:22

Ngày 25/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết lạnh còn tiếp tục ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Dự báo mức nhiệt tại Hà Nội hôm nay. Ảnh: Weather.com

Về dự báo thời tiết các vùng trên cả nước, theo Trung tâm, hôm nay (25/12) khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Ảnh minh họa: Báo Công An Nhân Dân.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo về triều cường, sóng lớn ven biển Nam Bộ: Từ ngày 24/12 đến ngày 26/12/2022, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,30-4,35m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động 2,0-4,5m, biển động.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

[Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất giảm 1 độ so với hôm qua]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO