Hà Nội: Trồng 10.000 cây hoa hồng vào vị trí phá hàng rào công viên Thống Nhất

Lê Khánh 07/02/2023 16:16

Sau khi tháo dỡ hàng rào có chiều dài hơn 300 m tại công viên Thống Nhất từ khu vực tượng đài Công an Nhân dân đến cổng chính sẽ được trồng thêm 10.000 cây hoa hồng...

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023, từ ngày 3/2, công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất đã tiến hành trồng 10.000 gốc hoa hồng tại không gian mở trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Theo đó, 10.000 gốc hoa hồng được trồng mới sẽ đem lại cảnh quan đẹp và trở thành hàng rào cây giúp ngăn các phương tiện tự do di chuyển vào công viên Thống Nhất sau khi hàng rào sắt được dỡ bỏ.
10.000 cây hoa hồng sẽ được trồng trên dải đất rộng 5 m, dài hơn 300 m.
Theo tìm hiểu để hưởng ứng hoạt động trồng cây mỗi công nhân đóng góp 1 ngày lương.
3 luống hoa hồng nhiều màu sắc được trồng dọc theo vị trí hàng rào sắt.
Thời tiết thuận lợi hoa hồng tươi tốt đang dần khoe sắc.
Bên cạnh việc làm đẹp cho cảnh quan, 10.000 cây hoa hồng cũng được coi là "hàng rào mềm" để tránh xe đạp, xe máy tự do đi vào công viên.
Công nhân tưới nước để cây nhanh chóng phát triển.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Trồng 10.000 cây hoa hồng vào vị trí phá hàng rào công viên Thống Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO