Hà Nội: Trung thu người dân đổ ra đường, kiểm soát dịch Covid-19 ra sao?

PV 22/09/2021 07:15

Hà Nội vừa được lới lỏng một số dịch vụ và bỏ giấy đi đường. Tối cùng ngày 21/9, người dân đổ ra đường chơi tết trung thu khiến các tuyến phố trung tâm kẹt cứng.

Đêm Rằm tháng 8 (21/9), người dân ra đường, đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để chơi tết Trung thu khiến nhiều đoạn đường ùn tắc hàng dài. Rất nhiều người dân khi ra đường không tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Điều này ẩn chứa nguy cơ lây lan dịch bệnh rất đáng lo ngại.

Dưới đây là một số hình ảnh biển người đổ về các tuyến phố trung tâm:

Người dân ùn ùn đổ vào các tuyến phố trung tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Người dân mua sắm đèn ông sao trên phố Hàng Mã.
Dòng người di chuyển đông nghịt trên phố Hàng Bài. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Các tuyến phố quanh khu vực Hồ Gươm trật cứng người. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Ô tô nhích từng cen ti mét. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Ảnh: Báo Thanh Niên.
Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Người dân tập trung đông đúc không đảm bảo nguyên tắc 5K. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Trung thu người dân đổ ra đường, kiểm soát dịch Covid-19 ra sao?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO