Hà Tĩnh: Bị bắt khi đang chặt phá rừng trái phép

Cẩm Kỳ 22/04/2023 06:37

Khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi chặt phá rừng, Bùi Sỹ Quan khai nhận mục đích chặt phá nhiều cây gỗ tự nhiên là để trồng keo lá tràm.

Ngày 22/4, nguồn tin từ Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với công an xã Hương Liên (huyện Hương Khê) bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi chặt phá rừng trái phép trên địa bàn.

Cơ quan chức năng làm việc với Bùi Sỹ Quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng từ ngày 5 - 20/4, Bùi Sỹ Quan (41 tuổi, trú tại xã Hương Liên) đã mang một số dụng cụ gồm cưa xăng, dao rựa vào Tiểu khu 262 (thuộc địa phận thôn 2, xã Hương Liên) chặt phá 44 cây gỗ thuộc nhóm 5 đến nhóm 8, trung bình đường kính gốc mỗi cây gỗ khoảng 10 - 35cm.

Ngày 20/4, khi Bùi Sỹ Quan đang có hành vi tiếp tục chặt phá rừng trái phép tại Tiểu khu 262 thì bị lực lượng Công an xã Hương Liên phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan chức năng, Bùi Sỹ Quan khai nhận hành vi chặt phá cây gỗ tự nhiên là để trồng keo lá tràm.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Bị bắt khi đang chặt phá rừng trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO