Hà Tĩnh: Chưa tính đến phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ

Hạnh Nguyên 19/10/2020 16:55

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh sơ tán gần 46.000 dân. Tổ chức sơ tán theo kịch bản phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Tuy nhiên, phương án phá tràn chưa tính đến.

16h20 chiều 19/10, ông Ngô Đức Hợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban PCLB&TKCN tỉnh Hà Tĩnh khẳng định với PV Đại Đoàn Kết: Phương án xử lý phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ chưa được tính đến.

Từ đầu giờ chiều 19/10 đến nay, mưa bắt đầu giảm, lượng nước tại hồ Kẻ Gỗ đã giảm nhiều, hồ đang ở mức an toàn, vì thế chưa tính đến phương án phá tràn.

Chưa tính đến phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ.
Chưa tính đến phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ.

Lúc 15h chiều cùng ngày, mực nước hồ Kẻ Gỗ đạt 33,79m (giảm 1 cm) trên mực nước thiết kế là 32,5 m, lưu lượng xả qua tràn là 930 m3/s. Lượng mưa khu vực Kẻ Gỗ đã nhỏ dần, cộng với lượng xả tràn như thế nên hồ chứa nước Kẻ Gỗ vẫn trong vòng an toàn.

Phận người nhỏ bé trước mưa lũ.
Phận người nhỏ bé trước mưa lũ.

Trước đó, 8h sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp. Giao chủ tịch UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Người đàn ông ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) không quên đưa theo bếp ga mini để nấu ăn nơi ở mới.
Người đàn ông ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) không quên đưa theo bếp gas mini để nấu ăn nơi ở mới.

Tổng số hộ dân phải di dời là 14.983 hộ với 46.586 người dân. Trong đó, huyện Cẩm Xuyên 13.300 hộ với 43.200 người, huyện Thạch Hà 1.420 hộ với 2.685 người, TP Hà Tĩnh 263 hộ với 701 người.

Người dân xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lên thuyền đến nơi trú ẩn vì nhà đã chìm trong nước lũ.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở GTVT phối hợp chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến.

Lực lượng cứu hộ sơ tán dân ở xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh đến nơi an toàn.

Công tác di dời phải đúng thời gian quy định, không được để dân quay lại nhà khi nước chưa rút.

“Các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới” - lệnh sơ tán ghi rõ.

Người dân tận dụng xốp để di chuyển khi đường phố Hà Tĩnh đã biến thành sông.

Trước tình thế đó, công tác di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn được các địa phương thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

Rất nhiều người dân dùng nơm, vó để bắt cá ở khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh.
Rất nhiều người dân dùng nơm, vó để bắt cá ở khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, trên biển Đông đang hình thành vùng áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão. Mưa lớn có thể tiếp diễn tại Trung Bộ trong các từ ngày 22-26/10.

Lực lượng cứu hộ phải tăng cường thêm ca nô để ứng cứu người dân.
Lực lượng cứu hộ phải tăng cường thêm ca nô để ứng cứu người dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Chưa tính đến phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO