Hà Tĩnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, vượt qua 'bão dịch'

Hạnh Nguyên 07/01/2022 18:25

Trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, nhưng bằng sự nhiệt huyết, sáng tạo, đổi mới của đội ngũ cán bộ, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Chiều 7/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Từ “cầu nối” Mặt trận, nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trước hết phải kể đến kết quả của các đợt kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh nhận được sự ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 137 tỷ đồng (tiền và hiện vật).

Về công tác ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận 1.310 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tham mưu tỉnh trích ngân sách 2 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh, MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể vận động hỗ trợ người dân trong các khu cách ly gần 290 nghìn suất ăn, trị giá hơn 10 tỷ đồng. MTTQ tỉnh chủ trì triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đến nay đã tiếp nhận trên 3,936 tỷ đồng (trong đó tiền 3,256 tỷ, hàng hóa 680 triệu).

Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết gắn với “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 477 công trình dân sinh; làm mới và sửa chữa 268 nhà trị giá gần 12 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 536 mô hình sinh kế trị giá 1,8 tỷ đồng; tặng 5.522 suất quà trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho người tiêu biểu trong các phong trào thi đua, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực hiện phong trào xây dựng NTM; huy động nguồn lực để hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí.

Vận động nhân dân hiến hơn 500 nghìn m2 đất, hơn 100 nghìn cây xanh các loại, 47 nghìn m tường rào, hơn 895 nghìn ngày công, làm được 365 km đường giao thông nông thôn, 161 km kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước.

Chung tay góp sức xây dựng 309 mô hình; chỉnh trang hơn 7.300 vườn hộ; xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu...

Đến nay, toàn tỉnh có 858 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn; trên 7.300 vườn đạt chuẩn, 154 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; 171/182 xã đạt chuẩn NTM (đạt 93,9%), 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

3 tập thể, 10 cá nhân nhận được bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Toàn tỉnh đã có 6 huyện đạt chuẩn NTM (đạt 56,1%); huyện Hương Sơn và Lộc Hà hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương thẩm định, xem xét, công nhận huyện NTM.

Công tác giám sát, phản biện có nhiều chuyển biến. Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã giám sát trực tiếp 3 chuyên đề. Hướng dẫn MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp và nhân dân giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững…

Hội nghị thông qua tờ trình về kết quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021, kế hoạch triển khai năm 2022. Các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp, đề xuất kiến nghị để thực hiện chương trình phối hợp hành động năm 2022 được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đánh giá cao vai trò, đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác giám sát, phản biện, bám nắm tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn để nảy sinh từ cơ sở. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Có 3 tập thể, 10 cá nhân nhận được Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, vượt qua 'bão dịch'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO