Hà Tĩnh: Hơn 1.200 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ vùng dịch miền Nam

Hạnh Nguyên 22/07/2021 15:50

Sau 5 ngày phát động (từ ngày 16 đến 21/7), nhân dân Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 1.200 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào vùng dịch miền Nam.

Chiều 22/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 5 ngày phát động (từ ngày 16 đến 21/7), nhân dân Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 1.200 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào vùng dịch miền Nam.

Bà con gom góp lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào khó khăn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Cụ thể, đến 16h ngày 21/7, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp ở Hà Tĩnh đã vận động được 1.237 tấn hàng hoá trị giá gần 20 tỷ đồng. Trong đó có hơn 614 tấn gạo; 459 tấn củ, quả; 9.940 quả trứng; 7.724 lít dầu ăn; 10.147 lít nước mắm; 23.220 thùng mì tôm; 14.425 hộp cá khô trộn lạc; 21,3 tấn lạc; 3.448 hộp muối vừng; 2.504 kg miến; 12,2 tấn chanh; 5.486 hộp nhút mít, dưa muối.

Số hàng hóa, nhu yếu phẩm này được chia thành 2 đợt vận chuyển với 25 xe trọng tải cỡ lớn. Mỗi xe có 2 tài xế thay nhau lái để đảm bảo hàng hóa sớm đến tay bà con vùng dịch ở miền Nam. Dự kiến, chiều 22 và 23/7, các chuyến xe sẽ lần lượt cập bến tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Quá trình vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cũng hướng dẫn, khuyến khích bà con lựa chọn hàng hóa, vật phẩm ủng hộ ưu tiên hàng khô, hàng hóa bảo quản được dài ngày, theo lợi thế vùng miền như: gạo, lạc, hải sản và đồ biển khô, đồ đã chế biến sẵn, củ quả…

Chị em phụ nữ chế biến các món ăn dân giã, bảo quản được lâu hơn.

Vì vậy, những ngày qua, người dân khắp các vùng miền miệt mài sơ chế, đóng gói hàng hóa để sản phẩm có thể dự trữ dài ngày hơn như muối rau cải xanh, muối nhút mít, rang lạc (đậu phộng) với cá khô, làm muối vừng...

Để đảm bảo hàng hóa được phân bổ đến đúng người cần, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ, kết nối với Ủy ban MTTQ các tỉnh miền Nam. Ủy ban MTTQ các địa phương tiếp nhận sẽ rà soát, cân đối hàng hóa phù hợp để chuyển đến người dân các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng bốc hàng hóa lên xe để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sau đợt quyên góp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình và nhu cầu các tỉnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để lên kế hoạch phát động các đợt ủng hộ tiếp theo đảm bảo thiết thực, kịp thời và hiệu quả nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Hơn 1.200 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ vùng dịch miền Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO