Hà Tĩnh: Trắng đêm dập lửa ngăn cháy rừng lan rộng

Hạnh Nguyên 30/06/2020 09:23

Hàng trăm người thuộc 2 huyện miền núi của Hà Tĩnh là Vũ Quang và Hương Sơn được huy động đến hiện trường chữa cháy, cứu rừng, ngọn lửa bùng cháy xuyên đêm.

Sáng 30/6, thông tin từ UBND huyện Hương Sơn cho biết, đến 5h sáng nay đám cháy mới được khống chế. Hơn 500 người trên địa bàn huyện được huy động dập lửa xuyên đêm.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

Vụ cháy bắt đầu bén lửa vào khoảng 16h ngày 29/6, tại khu vực rừng của xã Sơn Long (huyện Hương Sơn). Sau đó, đám cháy này lan nhanh sang khu rừng ở xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) và xã Ân Phú (huyện Vũ Quang).

Theo ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, hàng trăm người trên địa bàn xã phối hợp với lực lượng chức năng huyện phải tiếp cận dập lửa ở khu vực rừng bị cháy nằm trên đỉnh núi.

Vụ cháy lan sang địa bàn 2 huyện Vũ Quang và Hương Sơn.

Đây là rừng phòng hộ do xã quản lý, gồm có thông, tràm. “Không rõ vụ cháy bắt đầu từ điểm nào, đám cháy lan đến địa phận xã Sơn Trà lúc khoảng 18h30 ngày 29/6” – ông Bằng nói.

Lực lượng chức năng huyện Hương Sơn điều động xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy nhưng do vào ban đêm, đồi núi cao, địa hình hiểm trở, việc tiếp cận và dập tắt đám cháy hết sức khó khăn. Phương pháp phát huy hiệu quả chỉ có thể dùng máy thổi bay thực bì và phát quang tạo đường băng cản lửa.

Hơn 500 người ở huyện Hương Sơn được huy động đến hiện trường dập lửa cứu rừng.

Hàng trăm chiến sĩ Công an, bộ đội, dân quân tự vệ, lực lượng chức năng cùng người dân 2 huyện Hương Sơn và Vũ Quang phải thức trắng đêm để dập lửa cứu rừng.

Một cán bộ kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết, đến 5h ngày 30/6, cháy rừng trên địa bàn huyện cơ bản được khống chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Trắng đêm dập lửa ngăn cháy rừng lan rộng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO