Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây vận chuyển 237 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

Xuân Ngọc 14/09/2020 17:13

Lực lượng chức năng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp được giấu trong 5 pho tượng gỗ có cài định vị.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 14/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại.

Cụ thể, khoảng 19h, ngày 8/9/2020, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Hồng Hà (44 tuổi, trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển trái phép 98 kg ma túy tổng hợp (gồm 93 kg ma túy dạng đá và 5 kg ketamin).

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Hồng dùng ô tô để vận chuyển thuê số ma túy trên từ một đối tượng người Lào ở thủ đô Viêng Chăn về Việt Nam để đưa vào TP HCM tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến khoảng 12h ngày 10/9, tại TP HCM, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy trên, thu giữ 19 bánh heroin và 22,5 kg ma túy tổng hợp các loại.

Cùng ngày, tại khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với công an nước bạn Lào tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng cùng đường dây, thu giữ 110 kg ma túy dạng đá cất giấu trong 6 pho tượng gỗ.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây vận chuyển 237 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO