Hải Dương: Chủ quán karaoke, cafe bị phạt 20 triệu do vi phạm phòng, chống dịch

Tâm Lê 06/10/2021 22:48

Ngày 6/10, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ quán karaoke, cafe Ngọc với số tiền 20 triệu đồng do vi phạm công tác phòng chống dịch covid-19 và 10 triệu đồng vì hành vi để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán.

Trước đó, vào khoảng 19h55’ ngày 28/9, tại quán karaoke, cafe Ngọc ở thôn Tô Phố, xã Quang Thanh, huyện Nam Sách (Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện quán vẫn mở cửa phục vụ khách hát và có các trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.

Lực lượng chức năng xác định, anh Phạm Hữu Tuyên (40 tuổi, ở thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách) là chủ quán karaoke, cafe nêu trên.

Căn cứ theo quy định, UBND huyện Nam Sách đã quyết định xử phạt anh Tuyên số tiền 20 triệu đồng vì không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 và 10 triệu đồng vì hành vi để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán.

Ngoài ra, còn có 3 người bị phạt mỗi người tổng số 2.250.000 triệu đồng về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 3 người còn lại bị phạt từ 375.000 - 750.000 đồng cùng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/9, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ quán trên về các hành vi không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Chủ quán karaoke, cafe bị phạt 20 triệu do vi phạm phòng, chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO