Hải Dương: Dự án trường tiểu học 2 năm mới xây dựng được phần móng

Đông Bắc 21/11/2022 16:50

Dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng của Trường Tiểu học Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) sau 2 năm mới xây xong phần móng, nhà trường phải đi mượn nhà văn hóa thôn cho học sinh học tập.

Học sinh phải học nhờ nhà văn hóa thôn

Trường Tiểu học Hà Kỳ hiện có 658 học sinh với 21 lớp học. Nhà trường hiện có hai dãy nhà 2 tầng được xây dựng từ năm 1995-1996 với 17 phòng học, hiện không đủ đáp ứng công tác giảng dạy cho học sinh. Từ năm 2018, do số lượng học sinh ngày một tăng, năm nào nhà trường cũng thiếu phòng học. Thiếu các phòng bộ môn, phòng họp, hội trường, phòng chờ của giáo viên.

Trường Tiểu học Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Để giải quyết vấn đề trên, UBND xã Hà Kỳ đã xây dựng kế hoạch đầu tư công, trình HĐND xã phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư, khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học Trường Tiểu học Hà Kỳ.

Tháng 9/2020, UBND xã Hà Kỳ ký hợp đồng thi công gói thầu số 7, công trình Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học Trường Tiểu học Hà Kỳ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thịnh Đạt. Sau đó dự án được khởi công xây dựng.

Dự án xây dựng triển khai 2 năm mới xong phần móng.

Tuy nhiên, quá trình thi công, dự án liên tục chậm tiến độ, đến nay mới xong phần móng. Việc chậm trễ thi công không chỉ gây thất vọng, bức xúc mà còn khiến nhiều học sinh phải học phòng tạm tại các căn nhà cấp 4 tại các nhà văn hóa thôn.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Bắc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Kỳ cho biết, dự án công trình nhà lớp học 3 tầng mới hoàn thành phần móng, đơn vị thi công bất ngờ rút công nhân, dừng thi công.

“Thiếu lớp học, nhà trường phải huy động 5 phòng học chức năng làm phòng dạy học. Đồng thời, mượn 3 phòng nhà cấp 4 tại nhà văn hóa các thôn để làm nơi dạy học cho các em lớp 1, lớp 2. Mượn phòng học khiến công tác giảng dạy bị ảnh hưởng. Cơ sở vật chất tại nhà văn hóa cũng không đảm bảo, do đó nhà trường cũng không thể lắp đặt các thiết bị phục vụ giảng dạy như máy chiếu, tivi…”, ông Bắc cho biết.

Xã chưa cân đối được nguồn vốn

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn An, Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ cho biết, xã Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nằm xa trung tâm huyện, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương này còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục.

Để đảm bảo cho các học sinh và giáo viên có điều kiện tốt nhất trong việc dạy và học, UBND xã đã tổ chức đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 3 tầng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng với những khó khăn trong bố trí vốn chi trả cho nhà thầu nên dự án bị chậm.

“Thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để thanh toán cho nhà thầu. Do chủ đầu tư gặp khó khăn trong cân đối nguồn vốn (kế hoạch thực hiện dự án được huy động từ các nguồn tiền đất dôi dư, đất đấu giá, ngân sách cấp trên hỗ trợ, huy động xã hội hóa…)”, ông An cho biết.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trong thời gian tới, UBND xã Hà Kỳ đang tiến hành đấy nhanh tiến độ đấu giá đất để tạo nguồn vốn thực hiện dự án, đồng thời đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí và tiếp tục tìm kiếm, huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư cho dự án. Đồng thời, xã sẽ có biện pháp phối hợp với nhà thầu thực hiện thi công sớm hoàn thiện dự án nhằm đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Dự án trường tiểu học 2 năm mới xây dựng được phần móng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO