Hải Dương ghi nhận 2 vụ lái xe cố tình 'thông chốt' trong một ngày

Tâm Lê 24/08/2021 07:46

Mặc dù không đủ điều kiện qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Hải Dương nhưng các lái xe vẫn bất chấp “thông chốt” và đều bị lực lượng chức năng chặn đứng.

Trong ngày 23/8, lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2 trường hợp lái xe cố tình “thông chốt” để vào Hải Dương.

Lực lượng Công an làm việc với người liên quan vụ 4 người ở Quảng Ninh sử dụng giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” vào Hải Dương. Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào khoảng 6h50' ngày 23/8, tại chốt A26 (Km43+700, quốc lộ 10, thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ), xe ô tô biển kiểm soát 34B- 024.95 (xe chở công nhân Công ty TNHH GFT Việt Nam, địa chỉ tại xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ) do anh Vũ Thành Sơn (40 tuổi, trú tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển đã không chấp hành kiểm soát và vượt chốt.

Tại thời điểm qua chốt, trên xe có chở 4 công nhân không có giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR. Lực lượng chức năng đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ) giải quyết theo quy định.

Tiếp sau đó, vào hồi 10h51' cùng ngày, tại chốt A01 (km48+900 quốc lộ 5, ngã 3 Hoàng Long (TP Hải Dương), lực lượng trực chốt tại đây phát hiện anh Đỗ Trọng Trường (49 tuổi, trú tại tập thể Bưu Điện, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) lái xe ô tô biển kiểm soát 51H- 348.21 không đủ điều kiện qua chốt nhưng cố tình "thông chốt". Lực lượng của chốt đã tổ chức truy đuổi, ngăn chặn và bàn giao vụ việc cho UBND Tứ Minh (TP Hải Dương) giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, từ ngày 27/7 (thời điểm Hải Dương phát sinh ca nhiễm Covid-19 sau hơn 40 ngày không có dịch) đến hết ngày 17/8, lực lượng chức năng các cấp của tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 1.826 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch, với tổng số tiền phạt gần 2,3 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương ghi nhận 2 vụ lái xe cố tình 'thông chốt' trong một ngày

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO