Hải Dương: 'Hô biến' đất công, cán bộ địa chính xã và Trưởng thôn bị bắt

Giang Chinh 15/07/2022 23:38

Hô biến 390m2 đất công thành đất ở, bán kiếm lời, Nguyễn Kim Tuấn, công chức địa chính xã Hồng Phong và Trưởng thôn Phù Liễn Nguyễn Hữu Chiếu, bị bắt.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can Tuấn (37 tuổi) và Chiếu (64 tuổi) cùng trú tại xã Hồng Phong, để điều tra về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, đầu tháng 6/2018, Trưởng thôn Chiếu đã tự khai và điều chỉnh 390 m2 đất sản xuất nông nghiệp của gia đình về đất công điền thuộc quyền quản lý của UBND xã Hồng Phong tại cánh đồng Thanh Lan thuộc thôn Phù Liễn.

Sau đó, vị này đã nhờ địa chính Tuấn làm thủ tục tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất công từ UBND xã Hồng Phong sang đất ở mang tên Nguyễn Hữu Chiếu.

Bị can Nguyễn Kim Tuấn và Nguyễn Hữu Chiếu. Ảnh: Công an Hải Dương.

Sau khi hợp thức hóa hồ sơ, Tuấn trình Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong ký xác nhận chứng thực nguồn gốc thửa đất nêu trên, sau đó chuyển lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chiếu.

Ngày 22/6/2018, Chiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho người khác, thu lời hơn 100 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Kim Tuấn và Nguyễn Hữu Chiếu đã được cơ quan có thẩm quyền xác định làm mất quyền quản lý của Nhà nước về đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 27,3 triệu đồng.

Ngày 12/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách khởi tố, bắt tạm giam Tuấn và Chiếu.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Nam Sách điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: 'Hô biến' đất công, cán bộ địa chính xã và Trưởng thôn bị bắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO