Hải Dương: Phong tỏa nơi sinh sống của chị dâu-em chồng mắc Covid-19

Lan Anh 28/01/2021 08:51

Sau khi phát hiện 2 nữ công nhân (là chị dâu-em chồng) mắc Covid-19, tỉnh Hải Dương đã lập 13 chốt chặn, phong tỏa, cách ly nơi sinh sống của họ. Đồng thời, 3 trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/1.

Sáng ngày 28/1, Bộ Y tế cho biết, đêm ngày 27/1, có kết quả xét nghiệm khẳng định, nữ công nhân làm việc tại công ty TNHH Điện tử POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo (Chí Linh, Hải Dương) nhiễm Covid-19, đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1552 của Việt Nam.

Trước đó, một nữ công nhân Hải Dương xuất khẩu lao động sang Nhật Bản cũng có kết quả dương tính với Covid-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Cuộc họp trực tuyến khẩn giữa Ban Chỉ đạo và lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh diễn ra trong đêm muộn ngày 27/1 sau khi có thông tin về ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Tuấn Anh).

Thông tin về hai trường hợp nhiễm Covid-19

Nữ công nhân xuất khẩu lao động sang Nhật Bản: Bệnh nhân là chị N.T.G. (32 tuổi). Chị G. làm công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam ở khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà (TP Chí Linh, Hải Dương), sinh sống tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (TP Chí Linh, Hải Dương).

Trước đây, chị G. đi học tiếng Nhật tại Hà Nội. Từ khoảng tháng 8/2020 đến nay, chị G. về làm việc tại công ty.

Ngày 15/1, sau khi nhận được thông báo sang Nhật Bản làm việc, chị G. lên Hà Nội làm thủ tục xuất cảnh và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Thăng Long cho kết quả âm tính. Sau đó, chị G. trở về nhà, tổ chức liên hoan chia tay.

Ngày 17/1, chị G. từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) quá cảnh sang Singapore, sau đó sang Nhật Bản. Tại Nhật Bản, chị G. được xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính. Ngày 26/1, kết quả làm giải trình tự gen cho thấy chị G. nhiễm chủng biến thể tại Anh.

Bệnh nhân 1552: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân là em chồng của chị N.T.G. (người được xác định dương tính với Covid -19 tại Nhật Bản), làm việc cùng Phòng Cắt, Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam, thường đi làm cùng xe máy với chị G.

Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy chị này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chị được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Lịch trình di chuyển của BN1522:

Tối ngày 15/1, chị dự liên hoan chia tay tại nhà chị N.T.G.. Sáng 16/1, chị này xuất hiện triệu chứng đau đầu, gai rét, đã tự mua thuốc điều trị nhưng vẫn đi làm.

Sáng ngày 17/1, chị ăn cỗ mừng nhà mới tại gia đình chị H., em dâu chồng ở Mật Sơn, Chí Minh (Chí Linh).

Chiều 23/1, thấy có dấu hiệu ho, tức ngực, khó thở, chị xin nghỉ và đi khám tại Phòng khám Đa khoa Côn Sơn từ 16h10 đến 16h50.

Sáng 24/1, chị đi chợ Sao Đỏ mua quần áo nhưng không nhớ tên chủ cửa hàng.

Chiều 26/1, chị đi mua đồ thắp hương tại quán Dũng - Mai ở ngã tư Nẫm, Kim Điền, Hưng Đạo.

Những ngày khác, chị đi làm, tiếp xúc với nhân viên và quản lý Phòng Cắt và tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình gồm mẹ chồng và 2 con.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại Hải Dương

Ngày 27/1, UBND TP Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, rà soát các hộ dân có người đi từ nước ngoài về, cập nhật liên tục trường hợp nhập cảnh về địa phương; điều tra, giám sát và theo dõi sau cách ly, báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố.

Đồng thời, UBND TP Hải Dương cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã kiểm tra thường xuyên, đột xuất các chợ, bến xe, nơi tập trung đông người, cơ sở khám bệnh, dịch vụ ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang, tập trung đông người trái quy định.

Người dân, cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế).

Đoàn kiểm tra phòng chống dịch của thành phố kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị để xảy ra vi phạm.

Trước đó, ngày 26/1, lực lượng chức năng đã tiến hành lập 13 chốt chặn, phong tỏa, cách ly thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, Hải Dương - nơi sinh sống của nữ công nhân nhiễm Covid-19 đã sang Nhật Bản. Đồng thời, 3 trường học trên địa bàn xã Hưng Đạo đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/1.

Theo Tổng hợp
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Phong tỏa nơi sinh sống của chị dâu-em chồng mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO