Hải Dương 'xin' Trung ương 118 tỷ cho công tác phòng chống dịch

Minh Hưng 02/03/2021 14:15

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp cho ngân sách của tỉnh 118 tỷ đồng và có cơ chế hỗ trợ 633,4 tỷ đồng phục vụ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Theo thống kê của tỉnh Hải Dương, kinh phí trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/1 đến ngày 2/3/2021 khoảng 917,5 tỷ đồng.

Năng lực xét nghiệm của Hải Dương đã tăng lên gấp 20 lần so với trước. Ảnh: Báo Hải Dương.
Năng lực xét nghiệm của Hải Dương đã tăng lên gấp 20 lần so với trước. Ảnh: Báo Hải Dương.

Tỉnh đã huy động 50% kinh phí dự phòng ngân sách địa phương và 70% kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh năm 2021 cho công tác phòng chống dịch.

Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tỉnh hụt thu thường xuyên 1.460 tỷ đồng.

Đối với quý I và quý II năm 2021 dự kiến thu ngân sách địa phương đạt thấp, không bảo đảm nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện thanh toán chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn và kinh phí phòng chống dịch. Do vậy, tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp kinh phí cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương 'xin' Trung ương 118 tỷ cho công tác phòng chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO