Hải Dương: Xử lý hàng chục học sinh đi xe lạng lách, bốc đầu

Tâm Lê 09/12/2021 11:54

Trong một thời gian ngắn, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, bốc đầu gây mất an toàn giao thông.

Thông tin từ Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, từ ngày 1 - 7/12, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 54 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tổng số tiền hơn 72 triệu đồng. Trong đó, hơn 30 trường hợp là học sinh.

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp học sinh lạng lách, đánh võng trên đường. Ảnh: Công an huyện Thanh Hà cung cấp.

Theo lực lượng chức năng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các em học sinh không đến trường mà học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, nhiều nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Thanh Hà đã tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (trong đó, chủ yếu loại xe có dung tích dưới 50CC) “kẹp 3”, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Trên địa bàn huyện Thanh Hà đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến nhóm này.

Trung tá Trần Hoài Nam, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết, do tâm lý các em đang tuổi lớn, thích đua đòi thể hiện, cộng thêm sự thiếu quản lý, giám sát, giáo dục của gia đình và nhà trường khiến tình trạng trên vẫn diễn ra.

Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Công an huyện Thanh Hà sẽ tiếp tục mở các đợt tuần tra, xử lý quyết liệt những trường hợp vi phạm. Các học sinh vi phạm sẽ bị xử phạt, tạm giữ phương tiện theo quy định. Đồng thời thông báo đến nhà trường, gia đình, yêu cầu ký cam kết không tái phạm...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Xử lý hàng chục học sinh đi xe lạng lách, bốc đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO