Hải Dương: Xử phạt nhiều quán karaoke vi phạm lệnh cấm

Tâm Lê 14/07/2021 17:25

Chiều 14/7, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng Công an huyện Kim Thành đã phát hiện 11 khách đang hát tại quán karaoke Điểm Hẹn (thôn Phương Khê, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo đó, vào hồi 22h30 ngày 12/7, qua công tác nắm tình hình và phong trào quần chúng tố giác tội phạm, Công an huyện Kim Thành đã tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện quán karaoke Điểm Hẹn tại thôn Phương Khê, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành không chấp hành tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng có 7 nam, 4 nữ đang hát karaoke. Công an huyện Kim Thành đã lập hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định. Quán hát này do chị Vũ Thị Hoa (42 tuổi, ở thôn Phương Khê, xã Tuấn Việt) làm chủ.

Trước đó, vào chiều 11/7, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phối hợp với Công an các xã, thị trấn phát hiện, lập biên bản 2 quán karaoke tổ chức cho khách hát vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, lực lượng công an phát hiện quán karaoke Bon Club tại Cao Xá, xã Cao An do anh Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, thường trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Cao An) làm quản lý, có 3 phòng hát đang hoạt động với tổng số 31 khách cả nam và nữ.

Kiểm tra tại quán karaoke King tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng do anh Đặng Văn Dũng (24 tuổi, thường trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) làm quản lý, cơ quan công an phát hiện có 2 phòng với 13 khách và nhân viên đang hát.

Công an huyện Cẩm Giàng đã lập biên bản yêu cầu dừng việc cho khách thuê phòng hát, lập biên bản vi phạm hành chính đối với quản lý, nhân viên và các khách hát, tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, một vài trường hợp khác được phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định tại huyện Nam Sách, Ninh Giang, Bình Giang và TP Hải Dương.

Gần đây nhất, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Thành (49 tuổi, ở khu dân cư La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách) là chủ quán karaoke 575, có địa chỉ tại khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách tổng số tiền 32,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm: Không thực hiện biện pháp tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; để người khác sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa điểm kinh doanh do mình quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Xử phạt nhiều quán karaoke vi phạm lệnh cấm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO