Hải Dương: Xuất khẩu 600 tấn cà rốt mỗi ngày

Ngọc Anh 05/03/2021 11:21

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, hiện mỗi ngày có hơn 600 tấn cà rốt của tỉnh được xuất khẩu.

Ngày 4/3, giá cà rốt tại ruộng từ 5.500-6.000 đồng/kg, cao hơn từ 1.000-1.500 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 2 giúp người nông dân thu lãi từ 7-9 triệu đồng/sào. Nhờ việc tiêu thụ thuận lợi nên giá bán cà rốt tăng cao. Dự kiến đến hết tháng 3, toàn tỉnh Hải Dương sẽ thu hoạch xong cà rốt. Đây là dấu hiệu khởi sắc của nông nghiệp Hải Dương kể từ sau khi dừng cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Sơ chế cà rốt xuất khẩu ở một cơ sở của xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Ảnh: Báo Hải Dương.
Sơ chế cà rốt xuất khẩu ở một cơ sở của xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Ảnh: Báo Hải Dương.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, hiện mỗi ngày có hơn 600 tấn cà rốt của tỉnh được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia… qua cảng Hải Phòng. Trong đó, lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc chiếm hơn 50%. Ngoài các doanh nghiệp lớn như các Công ty CP: Nông sản Hưng Việt, Ameii, Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương… thì các cơ sở sơ chế cà rốt ở các xã Đức Chính, Cẩm Văn (Cẩm Giàng) cũng chủ động được đơn hàng và nguồn hàng xuất khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Xuất khẩu 600 tấn cà rốt mỗi ngày

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO